Bể hụi hơn 15 tỷ đồng ở chợ Bình Tây

Bể hụi hơn 15 tỷ đồng ở chợ Bình Tây
Hôm 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Du Thị Ngọc Hà (41 tuổi, ngụ ở Q.11, chủ hụi) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bể hụi hơn 15 tỷ đồng ở chợ Bình Tây ảnh 1
Chủ hụi Du Thị Ngọc Hà - (Thanh niên)

Du Thị Ngọc Hà là tiểu thương mua bán túi xách tại chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM) lâu năm. Nhưng tiểu thương ở chợ biết đến cái tên Hà "hụi" nhiều hơn là Hà "túi xách".

Từ năm 1994, Hà đã là chủ các đường dây hụi quy mô lớn tại khu vực này. Thời gian đầu chơi nhỏ, mỗi dây hụi khoảng 1 triệu đồng/phần, nhưng sau đó tăng vọt lên 20 triệu đồng/phần...

Hà thanh toán tiền hốt hụi đầy đủ và đúng hẹn nên tạo được niềm tin an toàn cho các hụi viên. Đến năm 1998, các đường dây hụi của Hà đã trở nên nổi tiếng, gây ảnh hưởng lớn trong giới hụi hè ở chợ Bình Tây và thu hút hàng trăm tiểu thương tham gia.

Nhưng lợi dụng niềm tin và sự dễ dãi của hụi viên, từ năm 2000 đến 2002, Hà bắt đầu sử dụng tên giả để hốt hụi, sau đó báo cho các hụi viên số tiền "kêu hụi" rất lớn (lãi từ 20 - 30%).

Với thủ đoạn này, Hà đã hốt sạch tất cả các đường dây hụi do mình tổ chức. Thậm chí, không có ai yêu cầu được hốt hụi nhưng Hà vẫn tung tin "ma" là có người hốt để nhận tiền của nhiều người "chồng hụi" rồi sử dụng luôn.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT triệu tập, Hà khai nhận tổ chức tổng cộng 76 dây hụi, trong đó có 53 dây đã mãn hụi và 23 dây bị bể hụi. Hà cho rằng nguyên nhân dẫn đến bể hụi là do bị một số hụi viên khác giật hụi, nên phải vay tiền và hốt hụi bằng tên giả để thanh toán thay và sau đó lại vay tiền để trả nợ trước đó...

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT, Hà đã gian dối để chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của khoảng 130 nạn nhân. Ngoài ra, Hà còn nợ khoảng 5 tỉ đồng tiền vay trước khi tuyên bố bể hụi. Theo Cơ quan CSĐT, hành vi phạm tội của Hà là rất nghiêm trọng, tuy nhiên do bị can đang phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên theo luật định, được xem xét cho tại ngoại hầu tra.

Cơ quan CSĐT cũng kêu gọi ai là nạn nhân của Hà tiếp tục liên hệ theo địa chỉ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM để được xem xét giải quyết.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG