Bé lớp 1 bị bố của bạn đưa ra ngoài trường hành hung

Em N.G.K. sau khi bị Đức hành hung. Ảnh: Hóng biến Hòa Bình
Em N.G.K. sau khi bị Đức hành hung. Ảnh: Hóng biến Hòa Bình
Phạm Duy Đức bắt em N.G.K. (7 tuổi) ra khỏi lớp và đánh đấm khiến K. bị thương ở vùng đầu, mặt và tay vì em này giật mũ của con trai Đức trong lúc chơi đùa.

Chiều 10/7, em N.G.K. (7 tuổi, học sinh trường Tiểu học Hữu Nghị, Hòa Bình) bị Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình) gọi ra ngoài và hành hung. Đức dùng tay đấm và khiến K. bị thương tích ở vùng đầu, mặt và tay.

Nguyên nhân được xác định do trong lúc chơi đùa, K. đã giật mũ của con trai Đức. Đức nhìn thấy đã gọi K. ra cổng trường và hành hung.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân ở quanh cổng trường chứng kiến và can ngăn.

Công an thành phố Hòa Bình và các lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện tường và tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đức.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG