Hà Nội:

Bé trai 15 tháng tuổi gửi trường tư thục chết bất thường

Trường mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ đóng cửa sau sự việc bé 15 tháng tuổi tử vong
Trường mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ đóng cửa sau sự việc bé 15 tháng tuổi tử vong
TPO - Ngày 25/3, lãnh đạo công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ một bé trai tử vong sau khi được gửi tại Trường mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ, đóng tại phường Dương Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Doanh – Tổ trưởng tổ dân phố Quyết Tâm (phường Dương Nội), khoảng 20 giờ ngày 23/3, ông nhận được thông tin có một bé trai học tại Trường mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ đóng trên địa bàn được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Đến 23h cùng ngày, cháu bé tử vong. 

Lãnh đạo UBND phường Dương Nội đã có mặt tại bệnh viện cùng các lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu, bé trai tử vong mới 15 tháng tuổi. Bố mẹ cháu đang làm việc và thuê trọ ở đây. Hiện thi thể cháu đã được người nhà đưa về Nghệ An mai táng.

Chủ cơ sở mầm non tư thục Sao Tuổi Thơ là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – người dân sống tại địa bàn. Cơ sở này hoạt động đã được nhiều năm nay.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết cháu L.V.T. (sinh năm 2015) được đưa đến bệnh viện khoảng gần 17h ngày 23/3 trong tình trạng ngừng tuần hoàn trước khi nhập viện. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng khoảng 1 giờ với hy vọng phép màu sẽ đến nhưng do bệnh nhân đã tử vong trước đó.

Theo lời kể của cô giáo được ghi trong hồ sơ bệnh án, bé T. có đeo dây chuyền ở cổ và bị mắc vào khóa ở tủ đựng đồ dẫn đến ngạt thở. Một lãnh đạo Phòng giáo dục Mầm non, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng xác nhận với Tiền Phong đã nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan điều tra đang vào cuộc để làm rõ.

MỚI - NÓNG