Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2005 đến nay.
Trước cơ quan điều tra, Hà khai nhận vai trò chủ mưu, tổ chức mua bán phụ nữ Việt Nam cho một đối tượng ở Ma Cao. Để có “hàng” cung cấp, Hà đã câu kết với Bùi Văn Út (Út pê-đê), sinh 1970, ở ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách (Bến Tre), chuyên cung cấp các cô gái cho Hà để đưa sang Ma Cao buộc bán dâm.
Trước khi bị bắt, “chi nhánh” ở Bến Tre của Út pê-đê đã bán cho Hà 7 cô gái, đều quê Chợ Lách và được Hà trả 200 USD/người. Riêng Hà được bọn buôn người ở Ma Cao trả từ 1.000- 1.400 USD/cô gái, tùy theo nhan sắc và vóc dáng.
Liên quan đến đường dây này còn có các tên: Nguyễn Trương Trắc (1953); Nguyễn Thị Phỉ (1970), ở xã Phú Phụng (Chợ Lách); Dương Thị Hoàng (1958) và Lê Thị Xuân (1962), ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã bị Công an bắt tạm giam.
Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng nhu cầu việc làm, thu nhập cao ở nước ngoài để dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ.
Theo TTXVN