Bên trong sới bạc cảnh sát dùng tàu hỏa đột kích

Lúc 13h45 ngày 5/3, tại khu Trại Chuối, ở thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với nhiều lực lượng đến từ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và Công an thị xã Đông Triều đột kích vào tụ điểm
Lúc 13h45 ngày 5/3, tại khu Trại Chuối, ở thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với nhiều lực lượng đến từ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và Công an thị xã Đông Triều đột kích vào tụ điểm
Thấy bóng dáng hàng chục trinh sát ập vào vườn vải, nhiều người có mặt ở sới bạc tán loạn bỏ chạy. Cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo.
Bên trong sới bạc cảnh sát dùng tàu hỏa đột kích ảnh 1

Vị trí các trinh sát nhảy xuống tàu đến sới bạc chỉ vài chục mét. Nơi tổ chức hoạt động là một vườn vải, được căng bạt, thắp bóng đèn, không có cư dân sống xung quanh.

Bên trong sới bạc cảnh sát dùng tàu hỏa đột kích ảnh 2

Một nguồn tin kể, thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều người có mặt ở sới bạc chạy tán loạn, buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Tại hiện trường, tổ công tác xác định có  176 người liên quan đến hành vi đánh bạc, trong đó có cả người đang mang bầu và nuôi con nhỏ.

Bên trong sới bạc cảnh sát dùng tàu hỏa đột kích ảnh 3

Những người có mặt ở sới bạc đến từ các tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương...  Khoảng một nửa trong đó là nữ giới thuộc thế hệ 6X, 7X.

Bên trong sới bạc cảnh sát dùng tàu hỏa đột kích ảnh 4

Tang vật ở hiện trường gồm một bộ bát đĩa, 4 quân bài, gần 30 triệu, 49 xe ôtô và 25 xe máy. Ngoài ra có rất nhiều tang vật, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc của các nghi can đã được công an niêm phong theo quy định.

Bên trong sới bạc cảnh sát dùng tàu hỏa đột kích ảnh 5

Cơ quan điều tra xác định, đây là tụ điểm đánh bạc có phương thức hoạt động tinh vi, người tổ chức bố trí nhiều điểm canh gác từ xa để đối phó cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang phân loại, xác định mức độ vi phạm của từng người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.