Bênh bạn dựng xe “chướng mắt”, em đánh anh tử vong

Anh nhắc bạn của em trai dựng xe cản trở lối đi. Bênh bạn, 2 anh em cãi nhau dẫn đến đánh nhau rồi xảy ra án mạng.

Ngày 11/9, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Bảo Khánh (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Đình Bảo Khánh và anh Nguyễn Văn Việt (anh cùng mẹ khác cha với Khánh) thuê 2 phòng trọ trên đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp để tạm trú.

Tối 2/12/2014, do một người bạn chung phòng của Khánh dựng xe máy làm cản trở lối đi chung nên anh Việt nhắc nhở. Bênh bạn, Khánh cãi nhau với anh Việt, dẫn đến đánh nhau.

Anh Việt đánh vào cằm làm Khánh mẻ răng; Khánh đánh trả thì bị anh Việt đánh lại, gây chảy máu vùng chân mày.

Mặc dù được can ngăn nhưng Khánh vẫn tức giận và thách thức đánh nhau tiếp. Khánh lấy thanh sắt đánh vào đầu làm anh Việt té ngửa, đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Sau đó, Khánh cùng người thân đưa anh Việt đi cấp cứu rồi báo với người nhà là anh Việt bị tai nạn giao thông. Do chấn thương sọ não nên anh Việt chết 2 hai ngày sau đó.

Biết không thể thoát tội, Khánh về kể cho mẹ nghe và được gia đình động viên đi đầu thú.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG