Bênh mẹ, trai 14 tuổi rút dao đâm cha

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thấy bố mẹ cãi nhau, thay vì can ngăn, Trần Bình A. (14 tuổi; ngụ ấp Thanh Thủy, xã Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long) đã dùng dao đâm 2 nhát vào phần bụng và hông sườn gây thương tích nặng cho cha.

Chiều 5/6/2014, anh Trần Ngọc Sự đi nhậu về cự cãi với vợ là chị Lý Thị Hẹ (ấp Thanh Thủy, xã Chánh An, Mang Thít, Vĩnh Long).

Sau cuộc “khẩu chiến”, vợ chồng xô xát nhau. Lúc này, đứa con là Trần Bình A. (14 tuổi) cũng có mặt, thay vì can ngăn cha mẹ ra, em dùng dao đâm 2 nhát vào phần bụng và hông sườn gây thương tích nặng cho cha.

Anh Sự được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Sau vụ án, em A. được gia đình bảo lãnh về nhà do tuổi còn nhỏ.

Công an huyện Mang Thít đang điều tra để làm rõ.

Theo Báo Vĩnh Long
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.