Bệnh nhân chết, người nhà đuổi đánh bác sĩ

Bệnh nhân chết, người nhà đuổi đánh bác sĩ
Ông Lê Văn Đức (67 tuổi) ngất, được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển sang khoa tim mạch bởi có tiền sử nhồi máu cơ tim. Trưa cùng ngày ông tử vong, người nhà bức xúc rượt đánh bác sĩ.

Chiều 25-9, bác sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, Sở Y tế đang yêu cầu bệnh viện báo cáo sự việc liên quan đến cái chết của bệnh nhân Đức.

Vụ việc bắt nguồn từ sáng ngày 23-9 khi ông Đức (67 tuổi, ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) ngất xỉu và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân được chuyển sang khoa nội tim mạch. Tuy nhiên, lúc mới chuyển lên do chưa bố trí được giường vì khoa này có quá nhiều bệnh nhân nên ông Đức tạm nằm ngoài hành lang khoảng nửa giờ.

Đến 12 giờ 30 phút ông Đức đột ngột lên cơn co giật. Các bác sĩ nhanh chóng chuyển ông vào khu cấp cứu, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và đặt nội khí quản nhưng không bao lâu bệnh nhân tử vong.

Theo bác sĩ Hồ Văn Thất ở khoa tim mạch, lúc ông Đức được bố trí giường nằm tại khoa tình trạng sức khỏe ổn định, nói chuyện bình thường với người thân. Sau khi thăm khám bác sĩ kê toa để gia đình mua thuốc cho bệnh nhân uống để chuẩn bị siêu âm tim mạch.

Tuy nhiên, đến gần đầu giờ chiều tình trạng sức khỏe của ông diễn biến xấu. Khi ông Đức tắt thở, người nhà cho rằng bác sĩ lơ là nên rượt đánh gây náo loạn bệnh viện. Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử cán bộ đến lập biên bản để xử lý những người có hành vi gây rối.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Văn Khánh cho rằng bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên diễn biến bệnh lý rất nhanh. Khi nghe anh em báo cáo sơ bộ sự việc, ông nhận định nguyên nhân ông Đức tử vong là do bệnh lý chứ kíp trực không lơ là hay tắc trách.

"Tuy nhiên, việc cấp trên yêu cầu báo cáo thì theo nguyên tắc bệnh viện phải tiến hành xác minh, họp chuyên môn rồi có văn bản chính thức giải trình toàn bộ sự việc để Sở Y tế đánh giá khách quan, toàn diện", ông Khánh nói.

Theo Thiên Phước
VnExpress

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.