Bệnh nhân giết, cướp tài sản của bác sỹ

Bệnh nhân giết, cướp tài sản của bác sỹ
Sau khi giết bác sĩ Trưởng phòng khám đa khoa ở Lào Cai để cướp tài sản rồi “lặn không sủi tăm” gần một năm, kẻ sát nhân đã bị tóm gọi nhờ dấu vân tay thủ phạm trong một trộm cắp tài sản.

> Những vụ thảm án tâm thần
> Trưởng trạm y tế đuổi chém người nhà bệnh nhân

Quyền bị bắt cùng chiếc xe tang vật
Quyền bị bắt cùng chiếc xe tang vật.

Án mạng kinh hoàng

Rạng sáng 10/6/2012, tại Phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai nằm ngay bên sông Nậm Thi, thuộc địa bàn tổ 6 phường Lào Cai (thành phố Lào Cai), người dân phát hiện một án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là bác sĩ Phạm Thị Nguyệt (SN 1958), là Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai. Bác sĩ Nguyệt bị cướp đi toàn bộ tài sản gồm 1 xe máy Spacy, 1 điện thoại di động Nokia 2680, 1 dây chuyền vàng tây có gắn mặt đá, 1 đôi hoa tai vàng tây và 1 nhẫn tròn vàng ta.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai đã thu được 3 dấu vân tay nghi là của thủ phạm gây án để lại trên bề mặt công tắc điện và bề mặt bao bì giấy của găng tay y tế trong Phòng khám sản.

Tuy nhiên, tiến hành đối chiếu mẫu vân tay không phát hiện ra tung tích hung thủ. Bên cạnh đó, thời gian xảy ra vụ án là đêm khuya, vụ án gần cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nơi lưu lượng người qua lại đông và phức tạp nên việc truy xét hung thủ chẳng khác gì “mò kim đáy bể”.

Gần một năm trôi qua, vụ án tưởng chừng đi vào bế tắc vì công an đã áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ mà tung tích hung thủ vẫn biệt tăm.

Vụ trộm của gã sát nhân

Lúc 14h ngày 4/4/2013, tại khu đô thị Vân Canh (Hòai Đức, Hà Nội), người dân phát hiện một thanh niên trẻ đột nhập vào ngôi nhà số 37, lấy cắp đồ đạc và "đào tẩu" bằng chính chiếc xe máy của chủ nhà.

Bị đuổi theo, tên trộm chạy xe được vài trăm mét thì luống cuống ngã nên định “bỏ của chạy lấy người”. Tuy nhiên, hắn đã bị người dân “bắt sống” cùng toàn bộ tang vật gồm một máy vi tính, hai loa vi tính, một đầu kỹ thuật số VTC được buộc sau chiếc xe máy Wave màu đen cũng là của chủ nhà.

Đối tượng khai tên là Lương Quốc QuyềnLương Quốc Quyền (SN 1989, quê xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Với hành vi phạm tội quả tang, Quyền bị công an huyện Hoài Đức khởi tố, bắt giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Từ dấu vân tay của Quyền khi lập danh chỉ bản đối tượng, đối chiếu thấy trùng khớp với dấu vân tay ở hiện trường vụ án giết nữ bác sĩ, công an đã xác định Quyền chính là hung thủ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại Phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai.

Sau đó, đối tượng Lương Quốc Quyền được di lý về công an tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi đặc biệt nghiêm trọng trên.

Quyền quê ở Yên Bái nhưng từng có nhiều năm sống ở Lào Cai khi hắn theo học Trường Trung cấp Y Lào Cai. Năm 2007, ra trường nhưng Quyền không xin được việc làm nên đành phải quay về quê.

Bản chất ham ăn lười làm nên Quyền chẳng chuyên tâm với nghề gì, hắn sống vạ vật, lang thang. Thỉnh thoảng, nhớ thời đèn sách hắn lại lên Lào Cai chơi.

Ngày 9/6/2012, trước hôm xảy ra án mạng, Quyền uống rượu với một số người bạn say xỉn đến đột quỵ nên phải đến Phòng khám Đa khoa trên địa bàn phường Lào Cai truyền dịch. Tối hôm đó, sau khi truyền dịch xong, Quyền thấy Phòng khám chỉ có mình bác sỹ Nguyệt trực, chị Nguyệt lại đeo đồ trang sức nên hắn bột phát nảy ý định sát hại nữ bác sĩ để cướp tài sản.

Hắn đã dùng kéo bất ngờ đâm làm bác sỹ Nguyệt tử vong, sau đó hắn cướp toàn bộ nữ trang cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Spacy của nạn nhân rồi đào tẩu.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khởi tố bị can Lương Quốc Quyền về 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Linh Huệ
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG