Bệnh nhân kiện bệnh viện ra tòa vì gây mù mắt

Bệnh nhân kiện bệnh viện ra tòa vì gây mù mắt
TP - Ngày 2-12, luật sư Phạm Công Út, đại diện bệnh nhân Huỳnh Hữu Thông (50 tuổi, tạm trú tại Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, Tòa án nhân dân TPHCM đã thụ lý vụ việc ông Thông kiện BV Mắt Sài Gòn (ở đường Lê Thị Riêng, quận 1) mổ mắt gây mù cho bệnh nhân.

Theo luật sư, trước đó, sau khi từ Mỹ về Việt Nam, thấy mắt hơi mờ, ngày 5-6, ông Thông vào Bệnh viện Mắt Sài Gòn thăm khám, với chẩn đoán mắt phải bị đục thủy tinh thể, phải mổ theo phương pháp Phaco với cam kết điều trị khỏi bệnh 100%. Tuy nhiên, sau mổ, mắt ông Thông mù hẳn. Tai biến trên buộc ông Thông phải trở về Mỹ thay giác mạc với chi phí 50.000 USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.