Bệnh nhân tâm thần chém chết nhân viên bếp ăn để... 'chữa bệnh'

Hoang tưởng vì nghĩ chém người thì nhẹ bệnh, Việt đã cầm dao sát hại nữ điều dưỡng tại khu điều dưỡng tâm thần mà Việt đang điều trị.

Ngày 21/9, TAND Hà Nội xử Đỗ Văn Việt (42 tuổi, huyện Ba Vì) 6 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2009, do mắc tâm thần, Việt được gia đình đưa đến điều trị tại khu điều dưỡng tâm thần Thụy An – Ba Vì.

Đầu giờ chiều ngày 5/1/2013, Việt lấy dao ở bếp chạy sang phòng trực nhà ăn. Thấy chị Phạm Thị Xuân (32 tuổi, nhân viên nấu ăn) đứng trước cửa phòng, Việt cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Khi mọi người hô hoán, người đàn ông này liền chui vào phòng, chốt cửa cố thủ. Do vết thương quá nặng, chị Xuân tử vong ngay chiều hôm đó. 

Bệnh nhân tâm thần chém chết nhân viên bếp ăn để... 'chữa bệnh' ảnh 1

Việt lĩnh 6 năm tù về hành vi sát hại nữ điều dưỡng viên. Ảnh: MĐ.

Sau 17 giờ cố thủ, đến 6h hôm sau, Công an huyện Ba Vì và cán bộ khu điều dưỡng mới khống chế, bắt giữ Việt. Hung thủ khai nhận gây án do nghe thấy có người xui chém người thì nhẹ bệnh.

Kết quả giám định thể hiện Việt bị rối loạn tâm thần. Tháng 7/2013, Việt được tạm đình chỉ điều tra để đi chữa bệnh bắt buộc. 

Người đàn ông này từng có tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản XHCN. Năm 1998, bị cáo bị xử phạt 5 năm tù về tội Giết người. 7 năm sau, Việt còn có hành vi sát hại cha đẻ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG