Bênh nữ massage, con trai quản lý khách sạn lĩnh án

Bênh nữ massage, con trai quản lý khách sạn lĩnh án
Cho rằng Điệp từng nhiều lần đánh nữ nhân viên massage, con trai quản lý khách sạn cùng đồng bọn xông vào tấn công anh này.

Bản án sơ thẩm cuối tháng 7 của TAND quận Long Biên thể hiện, tối một ngày tháng 5/2013, Trần Thị Hải Yến được nhóm Nguyễn Quang Điệp rủ đi uống nước ở ven đê Ngọc Thụy. Yến vào một khách sạn rủ bạn làm nhân viên massage cùng đi.

Bị Hoàng Anh (19 tuổi, con trai quản lý khách sạn) chửi và đuổi, Yến ấm ức kể lại cho Điệp nghe.

Biết chuyện, Điệp hẹn con trai quản lý khách sạn ra quán nói chuyện. Trước khi đi, Hoàng Anh rủ thêm 3 người và có mang theo gậy gộc.

Thấy Điệp, nhóm Hoàng Anh lao vào tấn công khiến nạn nhân thương tích 23%.

Cấp sơ thẩm xử phạt Hoàng Anh 36 tháng tù tội Cố ý gây thương tích. 3 bị cáo có liên quan từ 18- 42 tháng tù.

Cho rằng mức án nặng, các bị cáo đồng loạt làm đơn kháng cáo. Tại tòa phúc thẩm ngày 24/11, bị cáo Hoàng Anh khai nhận vì thấy Điệp nhiều lần đánh nhân viên trong khách sạn nên tức tối.

HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo các bị cáo vì tình tiết thành khẩn khai báo, vụ án đồng phạm giản đơn, bồi thường khắc phục hậu quả….

Ngày 24/11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Anh 30 tháng tù giam. Các bị cáo khác cũng được giảm án xuống 18 tháng treo - 30 tháng tù.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG