Bênh vợ, đánh bảo vệ chợ chấn thương sọ não

Kiốt của bà Luận đang bị BQL chợ Đình Hương đóng cửa chờ cơ quan chức năng xử lý
Kiốt của bà Luận đang bị BQL chợ Đình Hương đóng cửa chờ cơ quan chức năng xử lý
Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hoá đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích đối với hai người tham gia đánh bảo vệ chợ Đình Hương dẫn tới nạn nhân bị dập sọ não, một cánh tay bị gãy thành ba đoạn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Vào ngày 12/2, tại chợ Đình Hương (TP.Thanh Hoá) xảy ra vụ xô xát nhỏ giữa bảo vệ Trần Ngọc Hoàng và tiểu thương Trần Thị Luận (hộ kinh doanh tại chợ Đình Hương, TP.Thanh Hoá).

Theo quy định, các tiểu thương kinh doanh tại chợ Đình Hương TP.Thanh Hoá) phải để xe ở khu vực phía tây. Vậy nhưng tiểu thương Trần Thị Luận lại không chấp hành, dựng chiếc xe SH ở bãi xe dành cho khách hàng. Bảo vệ Hoàng đã đưa xe của bà Luận về bãi để xe của tiểu thương. Sau đó giữa ông Hoàng và bà Luận có xảy ra cãi lộn, ông Hoàng tát bà Luận một cái. Vụ việc được Công an phường Hàm Rồng kịp thời xử lý, hai bên giải hoà.

Tưởng như mọi chuyện đã dừng lại nhưng vào trưa ngày 14/2, chồng bà Luận là ông Lê Văn Đại (hiện đang lái xe cho một đơn vị thuộc Sở VHTTDL) gọi thêm người cháu tên Lê Minh Long đến chợ Đình Hương, vào kiốt của vợ lấy một ống sắt và một gậy gỗ kích thước 4x4cm, dài khoảng hơn 90cm bất ngờ lao lại đập liên tiếp vào đầu, tay của ông Trần Ngọc Hoàng.

Do bị đánh bất ngờ, ông Hoàng chỉ kịp đưa chiếc ghế nhựa lên chống đỡ. Ông Đại và Long đánh ông Hoàng nằm gục tại chỗ song vẫn không chịu dừng tay, cho tới khi một số người trong BQL chợ buộc phải vào can thiệp.

Ông Lại Khắc Lợi - Trưởng BQL chợ Đình Hương cho biết, ông Đại cầm gậy sắt, người thanh niên (Long) cầm gậy gỗ lao đến đánh ông Hoàng bất ngờ. “Tôi hô không được đánh nhưng họ vẫn tiếp tục đánh. Hai người này dùng gậy sắt, gậy gỗ đập thẳng xuống đầu, hai cánh tay, người ông Hoàng. Bảo vệ Trần Ngọc Hoàng đưa chiếc ghế nhựa lên đỡ nhưng bị các đối tượng hung hãn đập xẻ rách rồi tiếp tục đánh cho tới khi anh Hoàng quỵ sụp xuống ở thềm ô 14 của đình chợ. Tôi thấy họ hung hãn quá. Ông Hoàng ngã xuống rồi nhưng ông Đại vẫn lao vào dùng gậy sắt đánh tiếp hai cái vào đầu và hông nạn nhân. Còn chiếc gậy gỗ do người thanh niên sử dụng đánh người đến lúc này đã bị gãy đôi. Trước tình huống quá nguy hiểm trên, tôi buộc phải lao vào ôm ông Đại, còn nhân viên BQL chợ Lê Văn Cường ôm ông Long, cuộc “mưa” gậy mới dừng lại”.

Theo bà Nguyễn Thị Lan (vợ nạn nhân Hoàng) cho biết, tình hình sức khoẻ của chồng mình hiện đang ngày một xấu đi. Chị Lan nói: “Bệnh viện xác định chồng tôi bị chấn thương sọ não. Xương cánh tay phải bị gãy thành nhiều đoạn. Vỡ nát xương cổ tay trái, dập ngón trỏ bàn tay trái… Do vết thương quá nặng nên sau khi đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, anh Hoàng đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức tiến hành phẫu thuật”.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã tới hiện trường, lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP.Thanh Hoá tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chiều ngày 3/3, Công an TP.Thanh Hoá đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội cố ý gây thương tích đối với ông Lê Văn Đại (chồng tiểu thương Trần Thị Luận, SN 1981, trú số 73, phố Hạc Oa, phường Đông Cương) và ông Lê Minh Long (SN 1996 trú số 51, đường chùa Tăng Phúc, phường Đông Cương, TP.Thanh Hoá).

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.