Bênh vợ hàng xóm, bị bắt đền 53 tỷ đồng

Hai vợ chồng hàng xóm mâu thuẫn, Sơn đứng ra can ngăn thì người chồng hắng giọng gây gổ dẫn đến xung đột.  

TAND Hà Nội ngày 17/4 mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bồi thường của bị cáo Đỗ Giang Sơn (41 tuổi, trú tại ngõ Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).

Trong khi đó, bị hại cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đồng thời yêu cầu đòi bồi thường 53 tỷ đồng.

Bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Bênh vợ hàng xóm, bị bắt đền 53 tỷ đồng ảnh 1
Bị cáo Sơn tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, chị Nguyễn Thị Kim Loan và anh Phạm Thành Đang (43 tuổi, trú ở ngõ Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là vợ chồng.

Quá trình chung sống, hai người thường xuyên mâu thuẫn, nên quyết định sẽ ly hôn và đang chờ tòa án giải quyết.

Khoảng 8h ngày 14/8/2013, khi chị Loan đi xe máy về đến cổng nhà thì anh Đang chạy ra rút chìa khóa, dắt xe vào nhà và tuyên bố, khi chưa chia xong tài sản, chị Loan không được sử dụng xe máy.

Sự việc khiến hai vợ chồng trở nên căng thẳng, to tiếng, anh Đang nắm tóc đánh vợ khiến chị Loan phải kêu cứu. Bà con hàng xóm phải sang can ngăn.

Lúc này, Đỗ Giang Sơn – là hàng xóm đi ăn sáng về, thấy chị Loan và Đang vẫn tiếp tục đôi co nên vào can ngăn. Sơn bảo với chị Loan: “Thôi mày đi về đi, ở đây làm gì nó đánh cho”.

Nghe thấy vậy, anh Đang gắt gỏng: “Mày về lo việc nhà mày, việc nhà tao mày đừng chõ vào”.

Sau câu nói, cả hai lao vào nhau, người đạp, người đá. Trong lúc xung đột, Sơn ném 1 viên gạch trúng đầu của anh Đang khiến anh này chấn thương sọ não 45%, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 46%. Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, về dân sự, anh Đang yêu cầu Sơn bồi thường hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định yêu cầu bồi thường của anh Đang là phi lý nên quyết định Sơn phải bồi thường cho anh Đang hơn 300 triệu.

Về trách nhiệm hình sự, Sơn phải nhận mức án 7 năm tù giam cho tội Cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét, Tòa án Hà Nội bác kháng cáo của bị hại, chấp nhận kháng cáo của Đỗ Giang Sơn.

Theo đó, HĐXX giảm cho bị cáo Sơn 9 tháng tù và yêu cầu bị cáo bồi thường 228 triệu. Trước đó, gia đình bị cáo Sơn đã bồi thường 70 triệu đồng.

Theo Theo vov.vn
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.