Bênh vực mẹ vợ, con rể bị đâm tử vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 15/11 tại Bến xe Chợ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Vào khoảng 21 giờ ngày 15/11, đối tượng Trần Ngọc Hoà (SN 1996, ngụ KP Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) cùng bạn là Nguyễn Xuân Linh (SN 1989, ngụ KP Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn) tổ chức ăn nhậu tại một quán nhậu vỉa hè ở Bến xe Chợ thị trấn Củng Sơn do bà Huỳnh Thị Ki Thành làm chủ.

Nhậu đến khoảng 22 giờ 30, Hòa gọi bà Thành ra tính tiến. Trong lúc bà Thành đang tính tổng số tiền, thì Hoà đòi cho hắn sàm sỡ mới trả tiền.

Đúng lúc này, Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, quê ở Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - là con rể của bà Thành) đang đứng gần đó, đáp trả: “Bả đáng tuổi bố mẹ tui bây, sao tụi bây mất dạy vậy”. Chưa kịp dứt lời, Hòa rút con dao từ trong người ra xông đến đâm Phước một nhát vào người khiến Phước chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Củng Sơn, Công an huyện Sơn Hòa, Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến sáng nay 16-11, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, Hòa và đối tượng có liên quan là Linh đã bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.