Bếp trưởng quán đâm chết người

Ảnh minh họa. Nguồn: TN
Ảnh minh họa. Nguồn: TN
TPO – Do mâu thuẫn trong lúc làm việc, Lê Văn Tình - bếp trưởng tại quán Cửu Ngư Lầu (153 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đã dùng dao đâm chết một đồng nghiệp.

> Dũng “ben” bị đề nghị 20 - 23 năm tù
> Ly kỳ truy đuổi kẻ vượt ngục

Ngày 9/6, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an TP điều tra vụ giết người, bắt Lê Văn Tình (SN 1973, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), là bếp trưởng tại quán Cửu Ngư Lầu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 6/6, do mâu thuẫn với anh Trần Hải Minh (tức Quân, sinh năm 1988, ở khu 3, Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ), là nhân viên của quán, Tình đã dùng dao đâm một nhát vào bụng anh Minh, gây thương tích nặng.

Ngay sau đó, anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tuy nhiên, do mất máu nhiều nên đến 18h cùng ngày, anh Minh đã tử vong.

Theo Viết
MỚI - NÓNG