Bí ẩn đôi vợ chồng bị tấn công trong căn nhà đóng kín

Ảnh minh họa. Nguồn: TN
Ảnh minh họa. Nguồn: TN
TPO – Sau phá cửa vào nhà, người dân hốt hoảng khi phát hiện người chủ nhà bị đâm vào bụng đang thoi thóp thở còn người vợ đã bất tỉnh nhân sự.

> Án mạng vì ... 5.000 đồng
> Mâu thuẫn, nam thanh niên bị chém chết

Chiều nay (27/6), Đại tá Hà Xuân Khánh - Trưởng CAH Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Lập Thạch đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại gia đình nhà anh Nguyễn Văn H và chị Nguyễn Thị L ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.

Đại tá Hà Xuân Khánh - Trưởng CAH Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, vào sáng ngày 27/6, thấy nhà anh Nguyễn Văn H (ở thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) đóng cửa im ỉm đáng ngờ, hàng xóm đã nhiều lần gọi cửa nhưng không có tín hiệu trả lời nên phá khóa vào nhà. Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện anh H bị đâm thủng bụng đang thoi thóp thở còn vợ anh bất tỉnh trên giường.

Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Lập Thạch đã có mặt lập biên bản hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hai nạn nhân đến Bệnh viện tỉnh cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Theo một số người dân sống gần nhà anh H cho biết, thời gian gần đây hai vợ chồng anh H thường xảy ra mâu thuẫn với nhau. Được biết anh H hiện đang làm tại Chi cục thuế Lập Thạch còn vợ đang làm giáo viên cấp hai ở huyện này.

Do sức khỏe của nạn nhân còn yếu, cơ quan CSĐT chưa tiến hành lấy lời khai nên chưa thể xác định anh H bị ai đâm và chị L bị bất tỉnh do ai gây ra?

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.