Bí ẩn nguyên nhân tài xế taxi bị đâm thủng phổi trước cổng bệnh viện

Nam hành khách yêu cầu tài xế taxi chở đi lòng vòng nhiều địa điểm, khi đến gần cổng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai đã bất ngờ đâm tài xế trọng thương.

Sáng 12/2, anh Lê Thanh Sang (SN 1997, trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) - tài xế xe taxi - vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với nhiều thương tích trên cơ thể. 

Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút đêm 11/2, khi anh Sang đang đậu xe tại vực đường Phan Đình Phùng, giao nhau với đường Nguyễn Trãi, TP. Pleiku thì có 1 nam thanh niên đến yêu cầu chở đến đường Cách Mạng Tháng Tám. Trên đường đi, nam thanh niên này yêu cầu đổi nhiều địa điểm khác nhau.

Bí ẩn nguyên nhân tài xế taxi bị đâm thủng phổi trước cổng bệnh viện ảnh 1 Tài xế taxi bị đâm bí ẩn trước cổng bệnh viện

Đến khoảng 21 giờ 20 phút, khi xe đến gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (trên đường Tôn Thất Tùng) thì chiếc xe dừng lại. Sau đó anh Sang bất ngờ bị đâm nhiều nhát và hô hoán "cướp, cướp" cùng với đó báo về tổng đài qua bộ đàm "cần hỗ trợ, bị cướp". 

Ngay sau đó, mọi người xung quanh nghe tiếng hô đã tiếp cận chiếc xe thì chỉ thấy anh Sang đang gục trên ghế lái nên đưa vào bệnh viện, hung thủ đã rời đi. 

Bí ẩn nguyên nhân tài xế taxi bị đâm thủng phổi trước cổng bệnh viện ảnh 2 Anh Sang đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định anh Sang bị 3 vết đâm tại bả vai phải, nách phải và cánh tay trên bên phải. Trong đó có vết thương gây thủng phổi. 

Ngay trong tối 11/2, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Bước đầu xác định tài sản như ví tiền và điện thoại của anh Sang vẫn còn nguyên.

Theo Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.