Bị bắn gãy chân vì chống người thi hành công vụ

Bị bắn gãy chân vì chống người thi hành công vụ
Ngày 8/7, đã xảy ra một vụ xô xát giữa lực lượng kiểm lâm và cán bộ Lâm trường La Gi, Bình Thuận với người dân đang lấn chiếm đất rừng ở Tiểu khu 361, thuộc xã Tân Hải.

Ngày 8/7, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi diện tích 2 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép. Khoảng 40 người đã dùng dao, rựa, gậy gộc ngăn cản và tấn công những người thi hành công vụ. Lực lượng bảo vệ rừng buộc phải nổ súng cảnh cáo. Một số người lao vào chém đội bảo vệ rừng, làm một người bị thương.

Trong lúc ẩu đả, một nhân viên kiểm lâm đã nổ súng bắn vào chân Đặng Văn Hoan (sinh năm 1975) và Đặng Văn Đức (cháu Hoan, sinh năm 1982), cùng ở thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam). Hoan bị thương nhẹ ở chân, còn Đức bị gãy chân trái, hở độ 3.

Công an thị xã La Gi đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.