Bị bán vào ổ mại dâm, “giải nghệ” lập đường dây "đi khách"

"Má mì" ngóng tìm người thân ở phiên tòa
"Má mì" ngóng tìm người thân ở phiên tòa
TPO - Nguyễn Thị Hường (SN 1978, ở xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) từng bị lừa sang Trung Quốc, ép làm gái bán dâm nơi xứ người. “Giải nghệ”, thay vì làm ăn lương thiện, đối tượng này lại mở tiệm kỹ nữ.

Theo tài liệu truy tố, tháng 5/2004, Nguyễn Thị Hường bị Nguyễn Văn Dương (SN 1983, cùng quê Nam Định) và nhóm thanh niên bán qua biên giới cho Nguyễn Thị Hoa (SN 1975, chị gái Dương).

Tại nơi xứ người, Hường bị ép làm nhân viên cho một quán gội đầu. Công việc được phân công rất cụ thể: Ban ngày gội đầu, tối “bán hoa” mỗi khi có khách làng chơi.

Sau một thời gian “quen việc”, Hoa bàn với Hường quay lại Việt Nam tìm những cô gái trẻ, khỏe, chưa lập gia đình, lừa bán sang Trung Quốc.

Tháng 7/2005, Hường gọi điện cho em trai là Nguyễn Văn Lương (SN 1986) bàn bạc. Lương nhanh chóng đồng ý với phương án của chị mình.

Với chiêu bài “đi bán hàng ở khu vực biên giới, lương khủng”, Lương lừa chị Nguyễn Thị Huê (SN 1987, cùng ở huyện Giao Thủy, Nam Định). Hoa dẫn chị Huê về quán gội đầu của mình để hành nghề mại dâm. Quá trình hành nghề, các khoản tiền thu được, Hoa và Huê chia đôi.

Do không được Hoa trích lại hoa hồng cho “thương vụ” chị Huê, Hường bực tức bỏ ra ngoài thuê cửa hàng làm riêng. Hường gọi em trai qua Trung Quốc làm quản lý, cũng như đầu mối đưa “gái” về kỹ viện của mình.

Để có thêm "chân rết", Lương liên lạc với Đỗ Thị Hồng (hiện chưa rõ lai lịch) để tìm nguồn, lừa các cô gái qua biên giới.

Năm 2007, sau khi bị bắt, Lương phải nhận bản án 6 năm tù về hành vi buôn bán người, do TAND TP Hà Nội xét xử. “Đồng nghiệp” Nguyễn Thị Hoa thụ án 6 năm 6 tháng tù và mức án 5 năm thuộc về Nguyễn Văn Dương,  em trai Hoa.

Tại thời điểm đường dây trên bị triệt phá, Nguyễn Thị Hường đang mang thai, do vậy được cơ quan tố tụng cho phép áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Tuy nhiên, khi vừa được tại ngoại, Hường nhanh chóng “chuồn” sang Trung Quốc ẩn náu. Trong lần về thăm quê hồi đầu năm 2014, cô gái từng được cả xóm làng xót xa vì bị lừa bán năm nào, đã bị cơ quan công an bắt theo lệnh truy nã.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phiên tòa ngày 20/8 tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Hường.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.