Bị bắt máy bắn cá, trả thù bằng đạn hoa cải

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10/9
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10/9
TPO - Khi bị anh Vinh can ngăn, Thắng dùng súng (bắn đạn hoa cải) bắn vào vùng đầu và mặt đối phương. Theo kết quả giám định, Vinh bị thương tật 16%.   

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” và “Gây rồi trật tự công cộng” đối với bị cáo Phạm Mạnh Thắng (38 tuổi, trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) cùng đồng phạm.

Trước đó, do bực tức việc Vũ Quang Hưng (33 tuổi, trú  ở xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện) báo công an thu máy bắn cá của mình, Hà Viết Thăng (33 tuổi, trú ở huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng) đã rủ Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thế tìm bắt Hưng. 

Khoảng 20h ngày 19/1/2015, thấy Hưng và Vũ Văn Vinh (25 tuổi, trú huyện Thanh Miện) và nhóm bạn đang ngồi tại khu vực Chợ Cháy, thuộc thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, Thăng đã dùng súng Col bắn 3 phát chỉ thiên để đe dọa. Sau đó, Thăng cùng Tuấn, Thế lao vào đánh Hưng. 

Khi bị anh Vinh can ngăn, Thắng dùng súng (bắn đạn hoa cải) bắn vào vùng đầu và mặt đối phương. Theo kết quả giám định, Vinh bị thương tật 16%. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Mạnh Thắng 12 năm tù về tội "Giết người”; Hà Viết Thăng bị tuyên án 36 tháng tù; Nguyễn Văn Thế và Nguyễn Văn Tuấn nhận 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Ngoài ra, bị cáo Thắng phải có nghĩa vụ bổi thường cho anh Vũ Văn Vinh hơn 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG