Bị bắt quả tang trộm cắp, dùng dao uy hiếp người đi đường

Đối tượng trộm cắp Lê Tâm Lợi.
Đối tượng trộm cắp Lê Tâm Lợi.
TPO - Chiều 28/4, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tâm Lợi (sinh năm 1985, trú phường Thủy Xuân, Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Thời điểm bị bắt, công an khám xét nhà Lợi, phát hiện hàng chục ba lô đựng laptop nghi là tang vật của hàng loạt vụ trộm trước đó.

Thông tin ban đầu từ công an, Lê Tâm Lợi điều khiển xe gắn máy đến dãy trọ thuộc địa chỉ 30/187 Hùng Vương (phường An Cựu, Huế) vào sáng 22/4 để chờ cơ hội ra tay trộm cắp. Phát hiện phòng trọ của em Nguyễn Thị S không người trông coi, Lợi đột nhập lấy đi một ba lô bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 1 máy tính xách tay hiệu ASUS, với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Lúc này, em S về phòng phát hiện Lợi nên tri hô và tìm cách giữ tên trộm lại. Lợi rút dao bấm thủ sẵn trong người uy hiếp nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh ập đến, Lợi phải vứt bỏ lại xe gắn máy và chiếc ba lô trộm được để tháo chạy. Trên đường tẩu thoát, Lợi còn dùng dao khống chế 1 người đi xe máy, ép chở hắn chạy. Đến đường Tôn Đức Thắng (phường Phú Hội, Huế), Lợi bị công an bắt giữ.

Khám người Lợi, công an thu giữ nhiều tuốc-nơ-vít, cờ lê, dao bấm, đục sắt… Khám xét nơi ở của “đạo chích” này, công an còn phát hiện, thu giữ hàng chục ba lô đựng máy tính xách tay; nhiều ví da nam, nữ; 1 máy ảnh và nhiều dao, kiếm… Công an nhận định, đây có thể tang vật liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản phòng trọ sinh viên xảy ra thời gian gần đây tại Huế. Tại cơ quan công an, Lợi bước đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Bị bắt quả tang trộm cắp, dùng dao uy hiếp người đi đường ảnh 1 Tang vật vụ trộm và nhiều “đồ nghề”, “hàng nóng” mà Lợi mang theo trong người khi đi gây án.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.