Bị bắt sau bốn năm lẩn trốn

Bị bắt sau bốn năm lẩn trốn
TP - Ngày 24-6, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Võ Văn Đạt (SN 1984, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) sau gần 4 năm Đạt lẩn trốn.

Trước đó, Đạt đã bị Công an Bình Dương phát lệnh truy nã do liên quan đến vụ án giết người xảy ra năm 2007, tại phường Bình Chuẩn, TX Thuận An.

Nạn nhân là anh Nguyễn Nguyên Thảo (SN 1987, quê Vĩnh Long) làm chung Cty với một người bạn của Đạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG