Bị bắt vì ăn sáng bằng… tiền giả

Đối tượng Ngô Thành Chiến
Đối tượng Ngô Thành Chiến
TPO - Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa phát hiện và thu giữ hơn 100 tờ tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Thành Chiến (SN 1971, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Tại phòng trọ của Chiến ở phường Lê Lợi -TP Kon Tum, cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tờ tiền được cất giấu nhiều nơi trong phòng, trong đó có 35 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 27 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng.

Bước đầu, Chiến khai nhận số tiền mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả có nguồn gốc từ Trung Quốc được Chiến mang từ Lạng Sơn vào Kon Tum để tiêu thụ.

Trước đó, ngày 1/5 Chiến đi ăn sáng tại phường Lê Lợi, rồi dùng tiền giả để thanh toán thì bị chủ quán và người dân bắt giữ, báo cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thành Chiến vì hành vi “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” và tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.