Bị bắt vì tổ chức 'du học' Hàn Quốc

Bị bắt vì tổ chức 'du học' Hàn Quốc
TP - Ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt khẩn cấp Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc, hiện trú tại khu đô thị Kim Văn, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Từ đơn tố giác của các cá nhân ở huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai (Hà Nội), cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo thông qua việc tổ chức cho người Việt Nam sang Hàn Quốc núp dưới hình thức du học. 

Theo thông tin ban đầu, năm 2014, Kim Young Hwan cùng vợ là bà Hoàng Thị Cúc thành lập Cty Hoàng Kim. Dù không có chức năng đưa người đi nước ngoài lao động, song bà Cúc đã nhận gần 100 hồ sơ, thu tổng cộng khoảng 300.000 USD của những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, chứ không có nhu cầu đi du học. 

Tại cơ quan công an, bà Cúc khai toàn bộ số tiền thu được đều chuyển hết cho chồng. Cơ quan công an xác định, bà Cúc đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Kim Young Hwan, đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.