Bị can đánh vợ, 'ma men' vung dao đoạt mạng hàng xóm

Phóng tại cơ quan công an. Ảnh: NT
Phóng tại cơ quan công an. Ảnh: NT
TPO - Trong cơn say rượu, Phóng lè nhè gây sự rồi đánh vợ, cầm dao đuổi con. Hàng xóm sang can ngăn liền bị Phóng dùng dao chém tử vong.

Sáng nay (6/9), TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đường Văn Phóng (55 tuổi, trú xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, chiều 9/4, do mâu thuẫn gia đình và trong người sẵn có men rượu, Phóng đã đánh vợ là bà Lưu Thị T. (55 tuổi). Sau đó, đối tượng này cầm dao đuổi con trai là anh Đường Công B. (24 tuổi).

Nghe tiếng kêu than, một số người hàng xóm kéo đến nhà Phóng để can ngăn. Trong lúc lộn xộn, Phóng đã dùng dao chém chết ông Lưu Văn Vương (44 tuổi).

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đường Văn Phóng 20 năm tù, đồng thời phải bồi hoàn tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

MỚI - NÓNG