Bị can tự sát trong nhà tạm giữ bất thành

Đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”, bị can Nguyễn Đình Ước đã dùng áo sơ mi buộc vào song sắt với ý định treo cổ tử tự nhưng đã được cán bộ quản giáo phát hiện kịp thời ngăn chặn.

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, cán bộ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (công an TP Hạ Long) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn bị can Nguyễn Đình Ước (SN 1987, trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có ý định tự tử. Bị can Ước đang bị tạm giam để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trong lúc đi tuần, 2 cán bộ quản giáo là Hoàng Thế Vinh và Ngô Đình Quyết đã phát hiện Nguyễn Đình Ước dùng áo sơ mi buộc vào song sắt cửa sổ với ý định treo cổ tự tử.

Ngay lập tức, 2 cán bộ quản giáo Vinh và Quyết đã kịp thời mở cửa buồng tạm giữ vào ngăn chặn hành vi của Ước. Tại cơ quan điều tra, Ước trình bày, vì buồn chán chuyện gia đình cùng tâm lý bị đè nặng tư tưởng nên đã định tự tử.

Sau khi được các cán bộ quản giáo giáo dục tư tưởng, hiện tại, Ước hứa không tái phạm, nghiêm túc chấp hành nội quy nhà tạm giữ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG