Bị cản yêu, nữ sinh 14 tuổi cầm liềm đâm chết mẹ

Vị trí nơi Ngô Thị N. gây án sát hại mẹ đẻ chiều ngày 23/7. Ảnh: Báo Lào Cai
Vị trí nơi Ngô Thị N. gây án sát hại mẹ đẻ chiều ngày 23/7. Ảnh: Báo Lào Cai
Bị mẹ ngăn cấm yêu đương, Ngô Thị N. (vừa học xong lớp 8) dùng liềm truy sát mẹ đẻ là chị Hà Thị Luyến (SN 1983, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) khiến nạn nhân gục chết. Cô nữ sinh 14 tuổi bỏ trốn trong một nhà nghỉ và ra đầu thú sau 7 giờ gây án.

Theo một cán bộ có trách nhiệm ở xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), do bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương khi tuổi còn non, nên vào khoảng 15h ngày hôm qua (23/7) trong khi đi làm cỏ vườn, hai mẹ con chị Hà Thị Luyến (SN 1983, trú tại làng Trung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) có to tiếng với nhau nên chị Luyến túm tóc con gái tên là Ngô Thị N. (SN 1999) vừa học xong lớp 8 đang nghỉ hè tại gia đình.

Sẵn có dao liềm trong tay đi làm cỏ, N. đã bất ngờ chém vào người mẹ đẻ, khi chị Luyến bỏ chạy N. đã lao theo đâm tiếp vào người của mẹ đẻ.

Sau khi gây án, N. đã bỏ trốn khỏi địa phương và ẩn nấp tại một nhà nghỉ tại xã Xuân Quang cùng huyện, còn chị Luyến được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng đã bị tử vong.

Sau 7 tiếng kể từ lúc gây án, vào khoảng 22h cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an huyện Bảo Thắng đã phát hiện ra vị trí ẩn náu của N. và đã cùng đại diện gia đình thuyết phục đưa N. về cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra.

Được biết Ngô Thị N. dù 14 tuổi nhưng cao lớn và là học sinh tiên tiến của trường học tại địa phương. Chị Hà Thị Luyến là mẹ đẻ của N. là nông dân thuần chất, sống tốt với bà con thôn xóm.

Theo Phạm Ngọc Triển

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.