Bị cảnh sát bắt khi vừa được bạn tù 'đãi' ma túy đá

Hai đối tượng bị bắt giữ.
Hai đối tượng bị bắt giữ.
TPO - Gặp lại bạn tù, Tùng đã đưa ma tuý đá cho Tuấn mang về sử dụng thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

Khoảng 15h50 ngày 26/7, tổ công tác Y10/141 (CAHN) do thượng tá Nguyễn Văn Nhạc chỉ huy làm nhiệm vụ tại QL 1A thuộc thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy mang BKS 29Y5-014.30 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Lúc này, hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà quay đầu bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn thì xe máy bị đổ, hai thanh niên bị khống chế, tuy nhiên thanh niên điều khiển xe máy nhanh tay ném gói tinh bột màu trắng xuống đất.

Nam thanh niên điều khiển xe máy được làm rõ là Trần Thanh Tuấn (SN 1987, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) và người ngồi sau là Lê Văn Phong (SN 1980, trú xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín).

Tuấn khai nhận, chiều cùng ngày xuống bến xe Giáp Bát để nhận tiền bảo hiểm xe ô tô của Phong thì bất ngờ gặp lại người tên Tùng. Tùng từng là bạn tù nên đã đưa gói ma tuý đá để mang về sử dụng thì bị tổ công tác bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG