Bị cáo chủ mưu vụ 'nhân bản xét nghiệm' kháng cáo

Cho rằng mức án 12 tháng tù là quá nặng, bà Vương Thị Kim Thành, nguyên trưởng Khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội), có đơn xin giảm hình phạt.

Trong phiên xử ngày 7/3, bà Vương Thị Kim Thành bị TAND Hà Nội kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và là người duy nhất nhận án tù giam trong số 9 bị cáo.

Trong thời hạn kháng cáo, bà Thành nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mong được chuyển thành án treo như các thuộc cấp của mình.

Bị cáo chủ mưu vụ 'nhân bản xét nghiệm' kháng cáo ảnh 1

Nguyên trưởng khoa xét nghiệm Vương Thị Kim Thành (ngoài cùng bên trái) trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VnExpress

Vụ tiêu cực nhân bản xét nghiệm bị phanh phui khi chị Hoàng Thị Nguyệt, nhân viên khoa xét nghiệm, tố cáo sai phạm của Trưởng khoa Vương Thị Kim Thành cùng một số người khác. 

Nhà chức trách xác định từ ngày 1/8/2012 đến 31/5/2012, bà Thành cùng 6 nhân viên đã thực hiện xét nghiệm huyết học không đúng quy trình. Họ làm xét nghiệm một mẫu máu sau đó in thành nhiều bản để trả cho bệnh nhận và đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế gần 800 kết quả xét nghiệm khống, gây thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội huyện Hoài Đức hơn 16,5 triệu đồng.

Án sơ thẩm nhận định, thiệt hại vật chất của vụ án không lớn, quá trình điều tra chưa phát hiện các kết quả trên được dùng vào việc điều trị, chưa xác định có bệnh nhân nào bị tổn hại về sức khỏe do sử dụng kết quả trùng. Tuy nhiên sai phạm các bị cáo đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, đạo đức nghề nghiệp của ngành y tế, gây hoài nghi và giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ y bác sĩ và gây dư luận xấu trong xã hội.

Bà Thành bị xác định là người đứng đầu khoa xét nghiệm, phải chịu trách nhiệm chính. Liên quan vụ việc, ở tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Trí Liêm (nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức) bị phạt cảnh cáo, bà Nguyễn Thị Nhiên (phó giám đốc) mang án 10 tháng tù cải tạo không giam giữ.

Theo Việt Dũng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.