Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án

TPO - Khoảng 8h ngày 12/11, khi chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương tuyên bố khai mạc phiên tòa và công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, 92 bị cáo đứng nghe, xếp thành 7 hàng trước bục khai báo. Ở vị trí hàng đầu là các bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 1 Ông Phan Văn Vĩnh mặc áo khoác tối màu, bên trong là sơ mi trắng cúi mặt đi giữa "rừng" cảnh sát.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 2 Ông Vĩnh hai tay chắp chéo trước bụng khi đứng ở bục khai báo về lý lịch. Bị cáo này dùng từ "dạ" khi trả lời chủ tọa.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 3 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục cảnh sát C50) bình thản khi bước vào tòa. Ông cũng mặc áo sơ mi trắng, áo khoác tối màu.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 4 Trong phần khai báo lý lịch ông trả lời rõ ràng.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 5 Bị cáo Nguyễn Văn Dương cựu - cựu Chủ tịch Công ty CNC vận áo sơ mi màu xanh. Bị cáo này và bị cáo Vĩnh đều ngồi ở hàng ghế đầu, đối diện chủ tọa.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 6 Bị cáo Nguyễn Văn Dương là người đầu tiên khai báo căn cước.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 7 Bị cáo Phan Sào Nam tóc húi cua, tinh thần có phần thoải mái được đưa vào chỗ ngồi chuẩn bị bước vào phiên tòa.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 8 Là người thứ 2 được gọi lên trả lời phần căn cước, Nam trả lời chậm và nhỏ khiến chủ tọa phải nhắc nói to. Trước mỗi câu trả lời, Nam đều bắt đầu bằng từ "dạ".
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 9 Bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976) - TGĐ Cty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC. Bị cáo này khoanh tay trước ngực khi trả lời phần khai báo căn cước
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 10 Một bị cáo vắng mặt. 62 người liên quan xin vắng mặt vì đã có lời khai. Bị hại duy nhất không đến tòa. 9 người làm chứng xin không tham gia và đã có đơn, ba người vắng mặt không rõ lý do.
 
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án ảnh 11 31 luật sư đã đến trong ngày khai mạc trong đó bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa mỗi người có ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, Nguyễn Văn Dương mời 5 luật sư và Phan Sào Nam thuê ba luật sư.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.