Bị cáo tố bố đẻ mới là người gây án

Bị cáo tố bố đẻ mới là người gây án
TP - Ngày 18/12, TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm vụ tẩm xăng thiêu chết 3 người thân đối với bị cáo Trần Đình Điệp (26 tuổi, trú xã Hồng Thái, huyện An Dương), tuyên trả hồ sơ điều tra lại vì bị cáo khai người tẩm xăng đốt chính là bố đẻ, đã chết.

> Hai người cha nhẫn tâm thiêu chết 4 con nhỏ
> Cha thiêu chết hai con: Thảm án được báo trước

Theo cáo trạng, tối 17/3/2013, tại nhà ông Trần Đình Hậu xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cả 6 người trong gia đình gồm bị cáo Điệp, ông Hậu (bố bị cáo), bà Nguyễn Thị Lên (mẹ bị cáo), chị Nguyễn Thị Luyến (vợ bị cáo) cùng 2 con nhỏ là cháu Trần Như Ngọc (5 tuổi) và Trần Thu Huyền (4 tuổi) bị bỏng nặng. Sau khi được đưa đi cấp cứu, ông Hậu cùng 2 cháu nội đã tử vong.

Cũng theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bị cáo Điệp khai tối hôm đó, ông Hậu vào phòng ngủ của vợ chồng Điệp đòi 1 chỉ vàng đã cho vay nhưng chị Luyến không đồng ý trả nên giữa bố chồng và con dâu đã to tiếng cãi vã, giằng co. Bị cáo Điệp cùng mẹ chạy vào can nhưng không được nên Điệp bực bội nói: “Còn đánh nhau nữa thì tôi đốt nhà”. Sau đó, Điệp lấy can xăng ở gần đó đổ lên giường rồi chạy ra ngoài lấy bật lửa đốt khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương, trong đó Điệp bị bỏng nhẹ nhất. Cáo trạng truy tố Điệp tội giết người với các tình tiết tăng nặng giết nhiều người, giết trẻ em và giết cha theo điểm a, c, đ, khoản 1, điều 93 BLHS.

Tại tòa, Điệp phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo Điệp khai chính ông Hậu mới là người đổ xăng đốt, trước đây Điệp thương bố nên nhận thay. Hai bị hại đồng thời là nhân chứng vụ án gồm bà Lên (mẹ Điệp) và chị Luyến (vợ Điệp) cũng khai chính ông Hậu lấy xăng hắt vào phòng ngủ của vợ chồng Điệp rồi châm lửa đốt làm 3 ông cháu tử vong.

Do lời khai của bị cáo và 2 bị hại khác với cáo trạng, không thể làm rõ được tại phiên tòa nên HĐXX đã trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.