Bị chém chết khi vừa nhận tiền nợ

Bị chém chết khi vừa nhận tiền nợ
(TPO) Đêm 29/6, anh Nghiêm Văn Tám (41 tuổi, trú tại ngõ 55 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân) bị chém nhiều nhát và gục chết tại khu vực tổ dân cư số 14 (khu Miếu, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân).

Thông tin ban đầu cho biết, đêm hôm đó, anh Tám cùng với chị Phạm Thị Minh (39 tuổi) đến gặp anh Đào Sĩ Toán (47 tuổi, trú tại tổ 7, khu Miếu) để đòi nợ 10 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, hai người đi ra đến đường anh Tám bị hung thủ dùng dao chém. Anh Tám chạy được một đoạn thì gục chết tại chỗ.

Cơ quan CA đang ráo riết truy tìm hung thủ.

MỚI - NÓNG