Bị chém chết sau khi ăn cỗ cưới

Đám tang ông Đô
Đám tang ông Đô
TPO – Sau khi ăn cỗ cưới về, ông Lương Mạnh Đô (SN 1954), trú tại Hương Nha - Tam Nông (Phú Thọ) đã bị người hàng xóm dùng dao sát hại ngay trước cửa nhà.

> Khởi tố bị can vụ rạch mặt nữ sinh lớp 12
> Xác người trong taxi chìm dưới hồ 18 ngày

Đám tang ông Đô
Đám tang ông Đô.
 

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Thắng (SN 1967), trú tại khu 5, Hương Nha, Tam Nông (Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/4, Thắng và ông Đô cùng đi ăn cỗ cưới tại một nhà trong xóm. Hai người ngồi hai mâm khác nhau nhưng không có xô xát gì tại đám cỗ.

Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, tối hôm đó, ông Đô vừa về đến cổng nhà thì bị Thắng ra tay sát hại.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Liên – vợ ông Đô hốt hoảng chạy ra thì thấy chồng mình đã nằm bất tỉnh trên vũng máu. Gia đình vội gọi xe cấp cứu đến nhưng bác sĩ cho biết ông Đô đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân tử vong do một vết chém trên trán, tụ máu não và một vài vết bầm tím.

Được biết, ông Đô là trưởng khu đã nhiều năm, hiền lành và hay giúp đỡ bà con làng xóm, chưa từng xô xát với ai.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).