Hà Nội:

Bị chém chết tại quán internet

Bị chém chết tại quán internet
TP - Vụ án mạng xảy ra lúc 2 giờ sáng 24/12, tại một quán internet ở nhà B10 tập thể Khương Trung (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nạn nhân là anh Nguyễn Duy Hiệp (SN 1988).

Theo một số nhân chứng và nhân viên quán internet, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, trong quán có khoảng 7 khách, trong đó có anh Hiệp, trú tại tổ 43, phường Khương Trung.

Đến khoảng 2 giờ sáng, có một nam thanh niên gõ cửa quán. Khi nhân viên quán ra mở cửa, nam thanh niên này chạy thẳng vào quán, dùng dao chém anh Hiệp rồi chạy ra ngoài, lên một chiếc taxi chờ sẵn chạy thoát.

Anh Hiệp được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đống Đa, song đã tử vong sau đó, do bị chém 3 nhát, trong đó có một nhát chém vào cổ làm gần đứt cổ. Vụ án đang được CA TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy xét. 

MỚI - NÓNG