Bị chém chết vì chọc giận người đang ngủ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Vô cớ chọc phá người đang ngủ nên xảy ra xô xát, người đàn ông 37 tuổi bị thuyền viên đâm chết.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Văn Thưởng (56 tuổi, ở huyện Long Điền) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo đó, Đặng Văn Dương (37 tuổi, ở ấp Lò Vôi) và ông Thưởng là thuyền viên ghe cá đánh bắt trên biển. Khoảng 1h30 ngày 4/6, Dương ngồi nhậu với một số thuyền viên khác trên ghe.

Nhậu xong, Dương đến chỗ ông Thưởng đang ngủ chọc phá. Hai bên xảy ra cãi cự, Dương cầm một con dao to bản dọa chém nhưng ông Thưởng giằng được dao và để dưới sàn ghe.

Dương chạy xuống dưới lấy một con dao khác chạy đến chỗ ông Thưởng đâm 3 nhát vào vai và mặt. Bị đâm, Thưởng đẩy ngã Dương.

Vớ được con dao to bản trước đó, người đàn ông này chém nhiều nhát vào mặt và đầu Dương. Hậu quả nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG