Bị chém dã man vì làm 'anh hùng cứu mĩ nhân' giữa đường

Nhóm đối tượng gây án tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng gây án tại cơ quan công an
Thấy cô gái ngã nhào sau khi nhảy khỏi xe bạn trai trong trận cãi vã, Hùng phóng xe đuổi theo kêu Hiếu quay lại nhưng bất thành còn bị đối tượng này kêu "quân" đến tận nhà chém nạn nhân gục tại chỗ.

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) ngày 17/3 cho biết, 5 thanh niên trong nhóm đối tượng mang hung khí xông vào đám tang chém người vừa bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Trong số đó, kẻ cầm đầu là Phạm Tấn Hiếu (19 tuổi) trú ở phường Thị Nại đã bị bắt tạm giam, 4 bị can còn lại được tại ngoại là Trần Nguyên Bảo Việt (18 tuổi) trú ở phường Đống Đa và Bùi Đức Hưng (19 tuổi), Phạm Ngọc Hậu (20 tuổi), Phạm Minh Viễn (25 tuổi) – cùng trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau cuộc nhậu với bạn bè trong đêm cuối năm 2017, Phạm Tấn Hiếu điều khiển xe máy chở bạn gái là Nguyễn Hoàng Trúc N đi dạo phố. Do phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên cô N nhảy xuống khỏi xe máy. Thừa biết bạn gái ngã nhào trên mặt đường nhưng Hiếu không dừng xe mà vẫn tiếp tục hành trình.

Tình cờ chứng kiến vụ việc, nên anh Nguyễn Văn Hùng – trú ở phố Phan Châu Trinh, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn đi xe máy bám theo kêu Hiếu quay lại nhưng gã thanh niên này phớt lờ khiến anh Hùng bực tức, vặn hỏi: “Mày muốn gì ?”.

Không ngờ Hiếu điện thoại “điều” đồng bọn mang theo dao, rựa để “xử” anh Hùng vì “can thiệp việc của người khác”. Khi đến nơi cả nhóm nhìn thấy gia đình anh Hùng đang tổ chức tang lễ nhưng vẫn ngang nhiên xông vào chém nạn nhân bất tỉnh phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu với tỷ lệ thương tích 28%.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.