Bị chém do... ói mửa

Bị chém do... ói mửa
Hùng ói trong nhà vệ sinh, Lịch khó chịu, Hùng phản ứng lại. Lịch kể cho đồng bọn, cả hai đuổi theo chém nhiều nhát làm Hùng bị chấn thương sọ não, đứt gân tay...
Bị chém do... ói mửa ảnh 1
Lịch

Vụ chém người trước quán nhậu 185-187 Nguyễn Thái Học (quận 1) vào lúc 2h sáng 27/9, là một trong những vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm.

Hai nạn nhân Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi) và Triệu Thanh Tuấn (24 tuổi), cùng ngụ ở phường 8, quận 4 bị thương tích vào đầu chấn thương sọ não, đứt gân tay phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhiều ngày sau đó mới hồi phục. Nhóm thủ phạm gồm nhiều thanh niên mang theo mã tấu trong người sau khi gây án đã bỏ trốn biệt tăm.

Qua truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH biết được trong nhóm trên có tên "Cu đỏ" là một tên côn đồ ở khu Bùi Viện (ngã tư quốc tế) phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) và tên Lê Trung Vũ (còn gọi là “Bé Vũ”), ngụ ở phường Cô Giang, cả hai đều bỏ trốn sau đêm gây án.

Lần theo nhiều mối quan hệ của hai đối tên trên. Lúc 17h ngày 9/11, các trinh sát phát hiện chúng tụ tập ở một quán nhậu trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng (quận 7) liền lập tức khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an. Qua điều tra, chúng khai nhận toàn bộ vụ việc.

Vào ngày 27/9, Trần Văn Tấn Trực (còn gọi là Lịch, 19 tuổi) hiện tạm trú ở phường Tân Kiểng (quận 7) đi xe Wave sang quận 1 tìm chiến hữu "Cu Đỏ" và “Bé Vũ” thì gặp cả hai đang ngồi nhậu cùng Trắc và bạn gái ở quán nhậu Thái Bình trên đường Nguyễn Cư Trinh. Lịch bèn rủ cả bọn sang quán bia LAP trên đường Nguyễn Thái Học nhậu tiếp.

Bị chém do... ói mửa ảnh 2
"Bé Vũ" và "Cu Đỏ"

Đến hơn 1h sáng cả bọn đã thấm say, Lịch đi vào nhà vệ sinh và gặp Nguyễn Văn Hùng đứng ói nên nhăn mặt bảo: "Ói mửa gớm bỏ mẹ…".

Hùng bảo: "Tao ói kệ cha tao…" rồi bỏ ra đi về. Lịch quay ra kể với "Cu Đỏ", "Cu Đỏ" liền rút hai cây mã tấu luôn mang theo người đưa cho Lịch một cây rồi phóng xe rượt theo Hùng và Tuấn.

Đến trước quán 185-187 thì "Cu Đỏ", Lịch và Vũ chặn được Nguyễn Văn Hùng liền dùng mã tấu chém nhiều nhát đến khi thấy Hùng nằm bất tỉnh mới bỏ đi. Sau đó biết tin nạn nhân bị thương nghiêm trọng, cả bọn đã lẩn trốn.

Hiện cơ quan điều tra CATP đang lập hồ sơ khởi tố Phan Minh Hùng ("Cu Đỏ", 16 tuổi), Lê Trung Vũ ("Bé Vũ", 16 tuổi) và Trần Văn Tấn Trực (tức Lịch, 19 tuổi), về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo Nguyễn Đặng
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG