Bị chém trọng thương vì... giành hát

Do thấy anh Trí cứ giành hát trong tiệc tất niên, Trung chửi thề rồi cự cãi với “ca sĩ”. Sau một hồi xô xát, Trung chém đối phương rồi bỏ trốn.

Ngày 2/2, công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết vẫn chưa bắt được đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1989), ngụ ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức dùng hung khí chém người gây thương tích.

Khoảng 17 giờ ngày 31/1, chị Trần Thị Hồng (SN 1980), ngụ ấp 1, xã Mỹ Yên tổ chức tiệc tất niên tại nhà và có thuê dàn âm thanh để khách hát nhạc sống. Do lúc ngà ngà say, nhiều người cứ vô tư ôm micro hát hết bài này sang bản khác làm rất nhiều “ca sĩ vườn” bực tức.

Chính sự nhiệt tình này đã khiến cho Nguyễn Thành Trung chửi thề rồi lớn tiếng với Nguyễn Minh Trí (SN 1983), ngụ ấp 1, xã Mỹ Yên dẫn đến xô xát. Trung lấy mã tấu giấu trong xe ra chém Trí khiến anh này chấn thương rất nặng.

“Xử” người giành hát xong, Trung ra xe tẩu thoát. Theo công an xã Mỹ Yên, Trung có tiền án về tội cố ý gây thương tích; vừa ra tù chưa được bao lâu.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG