Bị chém trọng thương vì nhậu xỉn rồi ôm vợ bạn ngủ

Sau chầu nhậu, Đ. xin ngủ qua đêm ở nhà bạn và mò vào giường ôm vợ bạn ngủ. Phát hiện cảnh “động trời”, người chồng điên tiết vác dao đuổi chém cả vợ và bạn nhậu khiến 2 người này bị thương.

Ngày 20/9, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Chau Hương (32 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Củ Chi) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân trong vụ việc là chị A. (31 tuổi, vợ của Hương) và bạn nhậu của Hương là anh Đ. (42 tuổi, cùng trú tỉnh An Giang, tạm trú huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/9, Chau Hương tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi và có mời Đ. đến nhậu chung.

Sau khi nhận xong, Đ. vì say xỉn nên có xin Chau Hương ngủ lại phòng trọ và được Hương đồng ý.

Khoảng 22h 30 tối cùng ngày, Chau Hương thức giấc thì tá hỏa khi thấy Đ. đang ôm vợ mình là chị A. ngủ.

Nổi cơn ghen, Chau Hương lấy con dao trong phòng trọ đánh thức bạn nhậu và vợ dậy để hỏi tội. Trong lúc nóng giận, Chau Hương đã chém nhiều nhát vào người chị A và Đ. khiến 2 người này bị thương nặng.

Nghe tiếng kêu cứu của 2 nạn nhân, người dân xung quanh chạy đến ứng cứu, khống chế Chau Hương giao cho Công an và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Củ Chi đã lập hồ sơ, tạm giữ Chau Hương để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG