Bị chia tay, nam sinh chặn đường đâm vào mặt người yêu

TPO - Bị bạn gái chia tay, nam sinh chặn đường với ý định muốn hàn gắn tình cảm nhưng bị cự tuyệt nên nam sinh đã dùng dao đâm vào mặt người yêu.

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chánh Đức (17 tuổi ở ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo đó, Đức và H. (ở xã Huyền Hội, huyện Càng Long) học cùng lớp 12 và có tình cảm với nhau. Do không hợp nhau nên H. đã chủ động nói lời chia tay nhưng Đức không đồng ý.

Chiều 27/8, sau khi tan học, Đức chặn xe của H. với mong muốn nếu kéo tình cảm nhưng H. không đồng ý, hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó, Đức lấy dao đâm vào mặt khiến H. bị thương. Khi vụ việc xảy ra, các bạn cùng lớp nhanh chóng đưa nạn nhân đến viện cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện Càng Long điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.