Bị chồng trói tay, hành hung sau đánh ghen bất thành

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Tại cơ quan công an, anh Bình thừa nhận mình dùng dây trói chị Văn là do chị Văn đã dùng dao tấn công anh và chị N.T.T.

Sáng ngày 1/4, một lãnh đạo Công an thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết: chị Trương Thị Thanh Văn – 34 tuổi, ở thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước để điều trị các vết thương do chồng (đang sống ly thân) gây ra vào rạng sáng hôm qua.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 31/3, chị Văn phát hiện chồng đang sống ly thân của mình là anh Huỳnh Ngọc Bình – 37 tuổi, ở cùng thôn và một phụ nữ tên N.T.T – 28 tuổi, ở phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn đang ở với nhau tại nhà của anh Bình, nên đã phản ứng gay gắt.

Tuy nhiên sau đó, anh Bình đã dùng một sợi dây màu đen trói tay chị Văn và đánh gây thương tích cho chị Văn.

Bước đầu tại cơ quan Công an thị trấn Tuy Phước, anh Bình thừa nhận mình dùng dây trói chị Văn là do chị Văn đã dùng dao tấn công anh và chị N.T.T.

Được biết, anh Bình và chị Văn cưới nhau đã lâu, hiện 2 người đã có 2 con chung và hiện đang sống ly thân.

Công an thị trấn Tuy Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Lưu Ly

Theo Infonet
MỚI - NÓNG