Bị chú hãm hại suốt 7 năm, bé gái 14 tuổi sinh con

Bị chú hãm hại suốt 7 năm, bé gái 14 tuổi sinh con
Thấy đứa cháu gái dễ thương, người chú đã khống chế rồi giở trò đồi bại suốt 7 năm trời, làm cháu bé sinh con khi mới 14 tuổi.

Bị chú hãm hại suốt 7 năm, bé gái 14 tuổi sinh con

> Ấn Độ rúng động bé 15 tháng tuổi bị hiếp dâm

> Dược sĩ hiếp dâm bé 14 tuổi khi khám bệnh 

Thấy đứa cháu gái dễ thương, người chú đã khống chế rồi giở trò đồi bại suốt 7 năm trời, làm cháu bé sinh con khi mới 14 tuổi.

Hưng bị dẫn giải sau phiên tòa
Hưng bị dẫn giải sau phiên tòa.
 

Ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hưng (SN 1970, ngụ Bình Dương) 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 8/2005, Hưng đến chơi nhà anh ruột là Lê Văn Nam ở Linh Xuân, Thủ Đức và ngủ lại qua đêm. Hưng và cháu Hoa (SN 1999, con anh Nam, gọi Hưng bằng chú) ngủ chung với nhau tại phòng khách. Khuya cùng ngày, Hưng tỉnh dậy và nảy sinh ý định giao cấu với cháu Hoa, nên liền đè đứa cháu mới 7 tuổi xuống nhà rồi giở trò đồi bại.

Suốt 7 năm sau đó, từ năm 2007 - 2012, cứ mỗi lần đến nhà anh trai chơi, Hưng đều khống chế đứa cháu ruột của mình để thỏa mãn dục tính.

Ngày 7/1/2013, gia đình thấy cháu Hoa có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện khám và bàng hoàng khi biết con gái mình đang mang thai tháng thứ 5. Họ càng đau đớn hơn khi biết “tác giả” chính là chú ruột của cháu.

Lanh tại tòa Phúc thẩm
Lanh tại tòa Phúc thẩm.
 

Tức giận trước hành vi của đứa em đồi bại, cha mẹ Hoa làm đơn tố cáo lên công an. Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 25/5, cháu Hoa sinh ra một bé gái khi mới 14 tuổi.

Cùng ngày, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và tuyên y án 17 năm tù với Tô Văn Lanh (SN 1968, ngụ H.Củ Chi) về 2 tội Dâm ô trẻ em và Hiếp dâm trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, Lanh có quan hệ họ hàng với cháu Ngọc (SN 2007, gọi Lanh bằng ông họ). Do 2 nhà ở gần nhau nên đứa cháu hay qua nhà “ông họ” chơi. Thấy đứa cháu gái dễ thương, thú tính nổi lên, ngày 13/1 Lanh bế vào phòng ngủ, dụ dỗ cháu "kích thích" cho mình. Sau khi thỏa mãn, người ông đồi bại dọa Ngọc không được nói với ai, nếu không sẽ giết chết.

Từ đó trở đi, đứa cháu gái tội nghiệp nhiều lần bị “ông họ" dâm ô. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 11h ngày 18/1, khi thấy Ngọc qua chơi, Lanh khống chế cháu bé rồi hiếp dâm. Đến ngày 9/2, cháu Ngọc kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Bức xúc trước hành vi của "ông họ”, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo lên công an.

* Tên các nạn nhân trong bài đã được thay đổi.

Theo Khắc Thành
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG