Bị chủ nợ bắt giữ, thanh niên ngoại quốc cắt tay định tự tử

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.
TPO - Không đòi được tiền, các đối tượng tìm bắt người thanh niên Hàn Quốc và giam giữ trái phép khiến anh này sợ hãi, dùng dao cứa cổ tay trái nhằm tự tử.

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Lực 36 tháng tù, Trần Văn Hà 30 tháng tù, Nguyễn Văn Mạnh 24 tháng tù về các hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Lực (SN 1974, ở Đống Đa, Hà Nội) và Trần Văn Hà (SN 1981, ở Chí Linh, Hải Dương) quen biết với anh Jeong Young Bok (quốc tịch Hàn Quốc) nên hợp tác làm ăn.

Tháng 3/2015, hai người đưa cho Bok cùng một người Hàn Quốc khác là Kim Jong Do 80.000 USD nhằm đưa người từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh Bok không đưa được ai sang Hàn Quốc nên bỏ trốn vào TPHCM.

Tháng 6/2015, Trần Văn Hà tìm thấy Bok và Do đang ở cùng một người Hàn Quốc khác tại TPHCM nên đưa ra cơ quan công an xử lý. Đối tượng đe doạ mình quen biết nhiều lãnh đạo, có thể đưa họ vào tù khiến nạn nhân lo sợ và đồng ý trả tiền.

Sau đó, các đối tượng đưa cả ba người Hàn Quốc ra giam giữ tại Hà Nội và Hải Dương. Do anh Kim Jong Do đã trả cho các đối tượng một số tiền nên được tự do cùng bạn còn anh Jeong Young Bok bị Lực giao cho Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, ở Kinh Môn, Hải Dương) giam giữ tại nhà Lực ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Lo sợ, ngày 24/7/2015, anh Bok đã dùng dao cứa cổ tay trái tự tử nhưng Lực phát hiện kịp thời nên giữ được tính mạng. Năm ngày sau, công an sở tại kiểm tra và bắt giữ Lực và Mạnh vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

MỚI - NÓNG