Bị công an bắt, khai mang kim tiêm đi... tiêm gà

Bị công an bắt, khai mang kim tiêm đi... tiêm gà
TPO – Bị công an Hà Nội kiểm tra, đối tượng Lê Đình Tú vứt ma túy ra vỉa hè để phi tang, nhưng không thành. Tú quanh co khai ma túy là "thuốc ho" và mang ống tiêm đi... tiêm gà.

Chiều 15-12, trong lúc chốt chặn tại ngã tư Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám (Hà Nội), tổ công tác Y2 và Y4/141 công an Thành phố Hà Nội bắt giữ nhiều đối tượng mang "hàng trắng".

Hồi 14h30, tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn, liền chặn giữ.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của đối tượng này có hộp nhựa chứa nhiều gói bạc nhỏ, trong gói bạc là chất tinh bột màu trắng (nghi là ma tuý) và ống kim tiêm đã qua sử dụng. Ngay lập tức, đối tượng bị khống chế, sau đó được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội).

Chất tinh bột màu trắng được lực lượng chức năng xác đinh là ma tuý. Tuy nhiên, đối tượng Tuấn vẫn khăng khăng cho rằng, đó là “thuốc ho” mình đang sử dụng. Còn ống kim tiêm, Tuấn cho biết, hắn dùng để “đi tiêm gà!”…

Lê Đình Tú và tang vật
Lê Đình Tú và tang vật. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tiếp đó, vào hồi 16h, tổ công tác Y2/141 tiếp tục phát hiện nghi vấn, kiểm tra đối tượng Lê Đình Tú (SN 1987, quê ở Hưng Yên, hiện trú tại Kiều Mai, Từ Liêm, Hà Nội). Tú đi xe máy BKS 29N9 – 5719 (biển giả). Phát hiện công an, y vội vứt ma tuý tàng trữ trong người ra vỉa hè để phi tang và bỏ chạy. Tuy nhiên, tên này nhanh chóng bị tóm gọn, áp tải lên vỉa hè.

Qua khám xét, tổ công tác thu giữ hai túi nilon nhỏ chứa chất ma tuý. Tú khai, hắn vừa mua hai túi này với giá 400 ngàn đồng để sử dụng.

Đối tượng Lưu Quang Anh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đối tượng Lưu Quang Anh. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Cùng thời điểm đó, tổ công tác Y1/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung làm tổ trưởng, chốt chặn tại ngã tư Nguyễn Tuân – Lê Văn Lương, đã tiến hành chặn giữ và khống chế một nam thanh niên điều khiển xe Honda SH màu đen, BKS 30Z2 - 5775. Người này quay đầu bỏ chạy, vứt ma túy ra ngoài để phi tang khi bị yêu cầu dừng xe.

Tang vật của Lưu Quang Anh
Tang vật của Lưu Quang Anh. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sau khi bị bắt, đối tượng khai là Lưu Quang Anh (SN 1984, trú tại Nhân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội), nghiện ma tuý đã lâu.

Các đối tượng trên đã bị tạm giữ và đưa về phòng CSHS – CATP Hà Nội (Số 7, Thiền Quang, Hà Nội) để điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG