Bị công an 'dỏm' hù dọa qua điện thoại, người đàn ông bị lừa hơn 2 tỷ đồng

TPO - Sáng 13/5, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc cơ quan này vừa xác minh điều tra theo tường trình của ông N.C.T. (trú tại thành phố Huế) về việc bị các đối tượng giả danh công an, kiểm sát viên lừa đảo chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.

Theo trình báo của bị hại, ngày 4/5, ông N.C.T. nhận được cuộc điện thoại gọi đến của một người tự xưng là cán bộ công an thụ lý vụ án rửa tiền. Người này thông báo, ông T. có tài khoản nghi vấn liên quan đến vụ án và có thể bị bắt tạm giam.

Chưa dừng lại ở đó, một đối tượng khác tự xưng là người của viện kiểm sát gọi điện cho ông T. yêu cầu muốn được tại ngoại thì phải nộp tiền bảo lãnh bằng cách chuyển tiền vào ngân hàng.

Hai ngày sau, người tự xưng thuộc cơ quan viện kiểm sát yêu cầu ông T. đến ngân hàng mở tài khoản, đăng ký số điện thoại, địa chỉ email theo chỉ định. Lo sợ, ông T. đã nộp 2,2 tỷ đồng vào tài khoản và cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng này cho kẻ lạ mặt.

Hôm sau, ông T. đến ngân hàng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trong tài khoản chỉ còn 200.000 đồng.

Theo cơ quan công an tại TT-Huế, mặc dù đây không phải lần đầu tiên các đối tượng xấu giở thủ đoạn mượn danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo, mặt khác, hành vi này cũng được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn “dính bẫy”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.