Bị công an vây, sát thủ cắt cổ tự vẫn

Bị công an vây, sát thủ cắt cổ tự vẫn
TPO - Sau khi sát hại bà H để cướp tài sản, Khương bị công an và quần chúng nhân dân vây bắt. Đường cùng, nam thanh niên này dùng dao cắt cổ tử sát.

Hơn hai giờ ngày 10-5, phát hiện kẻ sát nhân đang ẩn náu trong một nhà trọ ở khu vực chân cầu Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng), lực lượng công an Quảng Ninh cùng công an Hải Phòng lập tức bủa vây, quyết không để kẻ giết người trốn thoát.

Biết không còn đường trốn, kẻ sát nhân là Nguyễn Văn Khương (25 tuổi, ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã tự sát ngay tại phòng trọ. Khi lực lượng công an ập vào thì Khương đã chết.

Trước đó, tối 5-5, Khương lẻn vào nhà bà Hoàng Thị H (68 tuổi, ở thôn Thọ Sơn, xã Yêu Thọ, huyện Đông Triều, Quảng Ninh), chém chết bà H rồi lục soát lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Anh Việt (con trai bà H) về nhà và phát hiện mẹ bị sát hại liền tri hô. Ngay lập tức, anh Hoàng (hàng xóm) vội chạy sang và nhìn thấy một bóng đen từ nhà nạn nhân vọt chạy ra ngoài.

Anh Hoàng liền hô hoán thì tên giết người ném chiếc đèn pin về phía anh Hoàng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Khương trốn về Hải Phòng ẩn nấp. Được biết, Khương rời quê đến huyện Đông Triều làm nghề mót than và phụ xe nhưng mục đích chính là trốn lệnh truy nã.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.