Bị cướp điện thoại khi đi bộ

Bị cướp điện thoại khi đi bộ
TP - Bà Nguyễn Thị Hoa, giáo viên trường mầm non Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) bị cướp điện thoại di động khi đang đi bộ.

Hôm đó, bà đi bộ sát vỉa hè đường Biên Hoà (TP Phủ Lý) vừa nghe điện thoại. Bất ngờ từ phía sau có hai thanh niên đi xe gắn máy áp sát. Kẻ ngồi sau nhảy xuống nhoài người giật chiếc điện thoại rồi lên xe chạy mất.

Chị Nguyễn Thị Hồng hiện là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình 1, bức xúc:

“Đang đi trên đường Lê Lợi (Phủ Lý), tôi bỏ điện thoại ra nhắn tin thì từ phía sau có cặp nam nữ đi trên xe gắn máy, trên xe còn có đứa trẻ nhỏ, lao lên phía trước áp sát tôi. Người đàn bà một tay bế con, một tay với giật luôn chiếc điện thoại rồi người đàn ông rú ga bỏ chạy”.

Anh Hoàng Văn Chiên, cũng là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình, cho biết  bị cướp điện thoại trên đường Quy Lưu (TP Phủ Lý) và kẻ cướp là nữ ngồi sau đối tượng nam đi cùng trên xe gắn máy.

Hoàng Dân - Thu Trang
Phủ Lý - Hà Nam

MỚI - NÓNG