Bị đâm chết vì can ngăn đồng nghiệp đi chơi lúc làm việc

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Khi biết Thuận chuẩn bị đi chơi, Đức can ngăn vì đang giờ làm việc, không ngờ Thuận lại rủ bạn đánh chết Đức.

Ngày 30/11, TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Công Tín, sinh năm 1994; Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Phú - cùng ngụ TP.HCM, mỗi bị cáo 15 năm tù – cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 29/11/2015, Lê Hiếu Thuận (nhân viên quán nhậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM) định đi ăn cùng bạn thì Trần Trung Đức (nhân viên cùng quán) can ngăn vì trong giờ giờ làm.

Sau đó Thuận đem chuyện vừa xảy ra kể cho Phú nghe. Phú rủ hai người bạn là Đức Anh và Tín đi tìm gặp Đức để nói chuyện.

Đến tối cùng ngày 29/11/2015, Phú, Thuận, Đức Anh và Tín hẹn Đức qua trước nhà 181 Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) để nói chuyện.

Tại đây, khi Đức vừa đến thì bị Tín tát vào mặt, Phú và Đức Anh cùng lao vào đánh Đức.

Tiếp đến Đức Anh mở cốp xe lấy một con dao bấm đưa cho Tín, Tín dùng dao đâm một nhát vào lưng Đức khiến Đức ngã gục xuống đất. Gây án xong, cả 4 đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nạn nhân Đức được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

MỚI - NÓNG