Bị đâm chết vì ép đồng nghiệp quan hệ đồng tính

Chi trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành
Chi trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành
Hùng đòi quan hệ đồng tính, Chi không đồng ý thì bị bạn cùng phòng dọa, rồi tiếp tục sờ khắp người. Tức giận, thanh niên này xách dao đâm khiến Hùng tử vong.

Theo bản án, Nguyễn Văn Chi (27 tuổi, ngụ Thái Nguyên) quen biết anh Nguyễn Văn Hùng (quê Trà Vinh) do có thời gian làm chung trong công ty bảo vệ.

Đầu tháng 11/2013, Hùng rủ Chi về ở chung phòng trọ trên đường Lưu Chí Hiếu (quận Tân Phú, TP HCM).

Vào 22h30 ngày 6/11/2013, Hùng đi làm về. Sau khi tắm rửa, người đàn ông này đến chỗ Chi nằm ngủ đòi quan hệ đồng giới.

Chi không đồng ý liền bị Hùng dọa cắt "của quý". Nói xong, anh ta tiếp tục dùng tay sờ bạn cùng phòng. Bực tức, Chi lấy dao đâm nhiều nhát vào người Hùng.

Nghe tiếng động, mọi người trong dãy trọ chạy đến phát hiện sự việc nên báo Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bắt giữ hung thủ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Phiên xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Chi 17 năm tù về tội Giết người, sau đó anh ta làm kháng cáo.

Ngày 26/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận thấy bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ, như đã đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân, anh Hùng cũng có một phần lỗi, do đó HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Chi còn 16 năm tù.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG